Thứ ba, 11/2/2020, 19h59

Khởi động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020

Cuc thi “Đi s văn hóa đc” nhm khng đnh v trí, vai trò to ln ca văn hóa đc đi vi hc sinh, sinh viên

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 sẽ tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động dành cho học sinh và sinh viên trên toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong việc tiếp cận với thông tin và tri thức góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Cuộc thi gồm 2 vòng: Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến giữa tháng 7-2020 tại các tỉnh, thành, các trường học, học viện. Thông qua vòng này, những bài thi có kết quả cao sẽ được chọn vào vòng chung kết toàn quốc để trao giải, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9-2020 tại Hà Nội.

Theo đó, thí sinh dự thi có thể chọn một trong 3 đề xoay quanh nội dung: chia sẻ về 1 cuốn sách yêu thích hoặc 1 cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống bản thân; sáng tác 1 tác phẩm (câu chuyện hoặc 1 bài thơ) khuyến khích mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho 1 câu chuyện hoặc cuốn sách mà bản thân đã đọc… Đặc biệt, năm nay ban tổ chức còn khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa, thực hiện video, sử dụng song ngữ Việt - Anh… giúp bài dự thi phong phú, thuyết phục. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải danh hiệu đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu; giải nhất; giải nhì, giải ba, giải khuyến khích và nhiều giải phụ khác.

Được biết trong năm 2019, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” đã diễn ra thành công tốt đẹp với tổng số hơn 1.000 bài dự thi của 40 tỉnh/thành và hàng trăm bài dự thi của 15 trường đại học/học viện trên cả nước gửi về.

K.Trinh