Thứ năm, 27/3/2014, 15h03

Thủy thủ Mặt Trăng khởi động anime mới

 Bộ phim hoạt hình (anime) mang tên Pretty guardian Sailor Moon: Crystal, nằm trong dự án kỷ niệm 20 năm ngày ra đời bộ truyện tranh Nhật Bản (manga) về các nữ chiến binh bảo vệ xinh đẹp.

 
Thông tin trên trang web chính thức của bộ truyện cho biết: phiên bản phim hoạt hình này không làm lại từ anime trước đó mà dựa theo cốt truyện manga gốc, mô tả hành trình Thủy thủ Mặt Trăng và nhóm nữ chiến binh tìm kiếm viên Pha lê Bạc nhiệm màu và thực thi sứ mạng cứu rỗi thế giới.
Nhân vật chính, Usagi Tsukino, từ một học sinh trung học vụng về và mít ướt đã lột xác thành Thủy thủ Mặt Trăng đầy quyền năng sau lần gặp gỡ duyên nợ với mèo mun Luna. Chiếc vương miện hình mặt trăng khuyết mà Luna ban cho Usagi là vũ khí đắc lực giúp Thủy thủy Mặt Trăng chống lại thế lực xấu xa của Nữ hoàng Vương quốc Bóng Tối…
Năm 2012, một dự án quy mô lớn nhằm kỷ niệm Thủy thủy Mặt Trăng tròn 20 tuổi được khởi xướng, bao gồm nhiều hoạt động như công diễn vở nhạc kịch cùng tên tại Nhà hát AiiA (Tokyo) vào tháng 9/2013, tái phát hành trọn bộ truyện tranh tại Nhật Bản và Bắc Mỹ vào tháng 11/2013.
Sản xuất phiên bản phim hoạt hình mới cũng là một phần trong kế hoạch trên. Tuy nhiên, nó đã không ra mắt đúng hẹn vào Hè năm ngoái mà dời sang tháng Bảy năm nay. Dự kiến, phim sẽ được phát sóng trực tuyến trên trang web chia sẻ video của Nhật Niconico với 10 phụ đề ngôn ngữ khác nhau.
Thủy thủ Mặt Trăng do nữ họa sĩ Naoko Takeuchi sáng tác và ra mắt độc giả Nhật vào năm 1992 dưới dạng truyện tranh dài kỳ đăng trên tạp chí manga Nakayoshi. Thành công đến với bộ truyện nhanh chóng, tên tuổi Thủy thủ Mặt Trăng lan được hàng triệu thiếu nữ say mê. Từ đó xuất hiện thêm hàng loạt phiên bản phim hoạt hình, phim điện ảnh, nhạc kịch, các vật phẩm lưu niệm… góp phần khẳng định vị thế và sức hút của truyện tranh Nhật Bản trong ngành công nghiệp xuất bản.
Tại Việt Nam, anime phiên bản cũ đã được chiếu trên kênh VTV3 từ năm 1994-1996 nhưng dừng lại ở Sailor Moon S (phần thứ ba trong tổng số năm phần). Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin cũng từng phát hành manga này vào năm 1997.
Theo PNO