Thứ tư, 29/6/2022, 16h25

Chung kết sàn đấu Anh ngữ: Vinh danh nhiều thí sinh xuất sắc

Sau gn mt tháng tranh tài, cuc thi “Sàn đu Anh ng V - Champions 2022” do Tp chí Giáo dc TP.HCM phi hp vi Anh văn Hi Vit M (VUS) đã khép li vi nhiu nim vui khi to sân chơi trí tu lành mnh cho hc sinh thành ph.


Thí sinh tham gia trong hi thi

Trên c mt sân chơi

Ở vòng sơ loại cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2022”, các bài thi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm với 5 cấp độ nhằm đánh giá chính xác năng lực Anh ngữ tương ứng với mỗi độ tuổi. Cụ thể: cấp độ A (học sinh lớp 1, lớp 2); cấp độ B (học sinh lớp 3, 4); cấp độ C (học sinh lớp 5); cấp độ D (học sinh lớp 6, 7) và cấp độ E (học sinh lớp 8, 9).

Vòng tranh tài đặc biệt được thiết kế theo mô hình “Rung chuông vàng”. Vòng thi được các nhà trường, phụ huynh, học sinh đánh giá là một trong những sân chơi “nóng” nhất mùa hè 2022. Tại đó, các bạn học sinh có thể tận hưởng thời gian nghỉ hè sau một năm học dài nhưng vẫn giữ nhịp ôn luyện kiến thức.

Không chỉ là một sân chơi mùa hè cho học sinh vừa học vừa chơi, tại cuộc thi thông qua những nội dung thi được soạn thảo bởi các cố vấn chuyên môn cấp cao tại VUS, các bạn còn được bổ sung kiến thức tổng quát về thế giới, xã hội, đời sống... để các em có một mùa hè ý nghĩa.

Đặc biệt, phần thưởng chung cuộc của cuộc thi lên đến 670 triệu đồng bao gồm các phần quà hiện vật, hiện kim cùng các suất học bổng chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế từ VUS sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những thí sinh nhanh nhẹn với kỹ năng Anh ngữ vững chắc nhất.

“Tại VUS, tiếng Anh không chỉ là một môn học ngoại ngữ phục vụ cuộc sống, mà còn là công cụ đặc biệt góp phần thúc đẩy một thế hệ trẻ bước vào thế giới kết nối hơn. Thông qua chương trình lần này, hệ thống hy vọng có thể kiến tạo một sân chơi thú vị, ý nghĩa và truyền cảm hứng cho một thế hệ tương lai tự tin, năng động, không ngừng giao lưu học hỏi để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân” - đại diện Anh văn Hội Việt Mỹ chia sẻ.

Đại diện hệ thống khẳng định, trên cả một sân chơi trí tuệ nhiều cảm xúc, “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2022” còn nằm trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Anh ngữ hè đặc biệt VUS Super Summer 2022 với chủ đề “Amazing Adventures”.

Trong đó, các học viên không chỉ được tham gia những khóa học tiếng Anh siêu hứng khởi mà còn được khám phá thế giới mới lạ với những trại hè kết nối thiên nhiên như Trại hè rừng Madagui, Amazing Running Day... Và các cuộc thi học thuật quy mô lớn như Summer Star Contest, V-Challenge…

Vinh danh nhng thí sinh xut sc

Vòng chung kết “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2022” vừa khép lại đã vinh danh những thí sinh xuất sắc nhất chinh phục những giải thưởng giá trị.

Cụ thể, ở cấp độ A, giải nhất thuộc về thí sinh Trần Khánh Linh (Trường TH Lương Thế Vinh, TP.Thủ Đức); Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (TH Phú Lợi, tỉnh Bình Dương), thí sinh Nguyễn Bảo Minh (TH Trần Quốc Toản, Q.Gò Vấp); Giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Phước Anh Khôi (TH Võ Thị Sáu, Q.7), thí sinh Trần Nam Khánh (TH An Hội, Q.Gò Vấp), thí sinh Huỳnh Việt Phong (TH Võ Văn Tần, Q.6).

Ở cấp độ B, giải nhất thuộc về thí sinh Trần Ngọc Gia Hân (TH Bình Quới Tây, Q.Bình Thạnh); Giải nhì thuộc về thí sinh Huỳnh Ngọc Minh Thư (TH Đỗ Tấn Phong, TP.Thủ Đức), thí sinh Lê Nguyên Thành (TH Hòa Bình, Q.11); Giải ba thuộc về thí sinh Ngô Lê Bảo Vy (TH Bế Văn Đàn, Q.Bình Thạnh), Lê Nguyễn Minh Thy và Nguyễn Ngọc Khánh Linh (TH Lương Thế Vinh, TP.Thủ Đức).

Ở cấp độ C, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phát (TH Võ Thị Sáu, Q.7); Giải nhì thuộc về thí sinh Trần Hương Giang (TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1), Hà Lê Thanh Bình (TH Lương Thế Vinh, TP.Thủ Đức); Giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Đinh Thế An (TH Trương Văn Thành, TP.Thủ Đức), Võ Hoàng Minh Tuấn (TH Trần Quốc Toản, Q.Gò Vấp), Nguyễn Bá Gia Hân (TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1).

Ở cấp độ D, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Lê Lan Khanh (THCS Linh Trung, TP.Thủ Đức); Giải nhì thuộc về thí sinh Phạm Trần Như An (THCS Lý Tự Trọng, Q.Gò Vấp) và Hồ Nguyễn Phương Nghi (THCS Minh Đức, Q.1); Giải ba thuộc về thí sinh Hứa Khoa Minh, Triệu Quốc Cường và Phan Hoàng Minh (THCS Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp).

Ở cấp độ E, giải nhất thuộc về thí sinh Lâm Xuân Hằng (THCS Lương Thế Vinh, Q.1); Giải nhì thuộc về thí sinh Trần Mai An (THCS Đồng Khởi, Q.Tân Phú), Nguyễn Ngọc Khoa (THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức); Giải ba thuộc về thí sinh Lương Chấn Vũ (THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh), Lê Anh Quân (THCS Chánh Hưng, Q.8), Nguyễn Trung Hưng (THCS Lương Định Của, TP.Thủ Đức).

Bên cạnh đó, hội thi cũng trao 412 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc ở các cấp độ.

Đại diện Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức chia sẻ, trong phong trào đẩy mạnh giáo dục tiếng Anh trong các nhà trường, hội thi đã góp phần tạo thêm các sân chơi tiếng Anh ý nghĩa cho học sinh. Đồng thời giúp các nhà trường nhìn nhận, đánh giá thêm về khả năng, năng lực tiếng Anh của học sinh trường mình để có thêm những hoạt động bổ trợ phù hợp.

Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức hội thi) đánh giá, các thí sinh tham gia hội thi đã tự tin thể hiện tài năng Anh ngữ của bản thân một cách đầy duyên dáng. Nhiều thí sinh đã không chỉ vượt qua những thử thách của hội thi mà còn thể hiện bản lĩnh, khả năng tiếng Anh, khiến giám khảo cũng phải bất ngờ.

“Với ý nghĩa giáo dục, rèn luyện, vòng sơ loại hội thi đã thu hút hơn 100.000 học sinh đến từ 150 trường TH, THCS tại TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận. Riêng tại TP.HCM, hội thi đã góp phần trong việc tạo sân chơi tiếng Anh cho học sinh thành phố để cùng với những hoạt động đẩy mạnh giáo dục tiếng Anh trong nhà trường theo các đề án, chương trình tiếng Anh cho học sinh phổ thông thành phố. Hội thi đã thực sự trở thành một làn gió mới để các em có môi trường giao lưu, thể hiện, học hỏi và trau dồi thêm năng lực tiếng Anh. Qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, hội thi cũng khuyến khích học sinh đến với bộ môn tiếng Anh một cách nhẹ nhàng…”, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.

Đ Yến Hoa