Thứ ba, 25/12/2018, 20h29

Định hướng nghề nghiệp cho con từ khi còn bé

Bà Nh Th Kim Thoa chia s băn khoăn v xu hưng giáo dc STEM vi các din gi

Vừa qua, nhóm chuyên gia hợp tác quốc tế của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Cùng con bước ra toàn cầu” tại Smart Homeschool (Q.Bình Thạnh). Mục đích của buổi tọa đàm nhằm giúp các bậc phụ huynh có con từ 6 đến 15 tuổi hiểu về xu thế giáo dục tiên tiến, nhận thức các vấn đề toàn cầu để rèn giũa lối sống, định hướng đam mê, nghề nghiệp cho con từ khi còn học tiểu học để các em có được một tư thế tự tin, vững chắc khi bước ra toàn cầu.

Tại buổi tọa đàm, ThS. Đoàn Tuyết Trang (giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) chia sẻ: Để con có thể bước ra toàn cầu, ngay từ khi còn nhỏ, phụ huynh cần vạch ra cho con một hướng đi phù hợp bằng nhiều cách khác nhau. Theo đó, cha mẹ có thể làm bạn, lắng nghe ý kiến cùng những chia sẻ của con để biết được tâm tư nguyện vọng cũng như sở thích của con, qua đó giúp con phát huy thế mạnh của mình. Cha mẹ không nên vì mong muốn cá nhân mà áp đặt và buộc con làm những việc vượt quá khả năng, giới hạn, như vậy sẽ tạo nên áp lực và nỗi sợ cho con. Một sai lầm nữa mà nhiều phụ huynh mắc phải là thường phó thác việc giáo dục con cho nhà trường trong khi việc giáo dục từ gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Từ những việc làm của người lớn, trẻ sẽ nhìn và bắt chước theo. Do đó, ở nhà, cha mẹ hãy làm tấm gương sáng để con học tập.

Theo ThS. Đoàn Tuyết Trang, hiện nay xu hướng giáo dục STEM đang từng bước phát triển. Theo đó, trẻ có thể vừa học tập vừa thực hành. Ở mô hình học này, trẻ sẽ được học liên ngành, giải quyết các vấn đề thực tế để hình thành một lối sống độc lập, tự tin và tỉ lệ người “làm nên chuyện” khi bước ra thế giới là rất cao. Tuy nhiên, một số phụ huynh cũng bày tỏ băn khoăn với các diễn giả. Bà Nhữ Thị Kim Thoa (một phụ huynh ở Q.Bình Thạnh) đặt câu hỏi: “Tôi muốn con theo xu hướng giáo dục STEM nhưng sợ con tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa sẽ bị áp lực. Vậy chúng ta làm cách nào để giải quyết vấn đề này?”. ThS. Đoàn Tuyết Trang giải đáp: Để biết được việc con có thích hay không phụ huynh hãy cho con học thử chứ đừng bắt buộc. Khi cho con học, cha mẹ quan sát xem con thích hay không. Nếu con thích thì tiếp tục, còn không cha mẹ nên dừng lại một thời gian đợi con lớn hơn một chút rồi tiếp tục thử lại để tìm ra nghề nghiệp cho con.

Kiu Khánh