Thứ sáu, 1/9/2017, 18h26

Ngành GD-ĐT quận 3: Sẽ nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng tiên tiến hiện đại

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Ngày 31-9, quận 3 đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Tới tham dự có bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 3.

Báo cáo tại Hội nghị cô Nguyễn Thị Lệ Thủy - Trưởng phòng GD-ĐT quận 3 cho biết, trong năm học vừa qua ngành đã tích cực đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng GD; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBQL, GV; 98% (50/51) trường học có chi bộ Đảng; trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức nhà giáo được nâng lên. Nhờ vậy, chất lượng GD-ĐT quận 3 tiếp tục được giữ vững và phát triển, đạt hiệu quả theo mục tiêu GD toàn diện, coi trọng GD nhân cách, đạo đức, lối sống cho HS, tạo được niềm tin trong nhân dân và lãnh đạo.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy nhấn mạnh: “Nhờ tích cực đổi mới quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT; đẩy mạnh xây dựng trường tiên tiến, hiện đại; tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ CBQL, GV, NV cũng như HS tự học, tự rèn. GDMN đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; 100% HSTH hoàn thành chương trình cấp TH; 100% HS THCS tốt nghiệp THCS, trong đó có 96,11% trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên và trường công lập; có nhiều trường đạt chất lượng GD và chuẩn quốc gia”.

Bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 3

Cũng theo cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của TP và Sở GD-ĐT trong năm học mới 2017 - 2018, ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp đã được phê duyệt, kết hợp với việc huy động mọi nguồn lực theo chủ trương xã hội hóa (XHH) nhằm đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, xây dựng CSVC trường lớp, thiết bị dạy học phục vụ nâng cao chất lượng GD theo hướng tiên tiến hiện đại; tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới trong toàn ngành; tập trung đổi mới phương pháp dạy học, phương thức đánh giá kết quả học tập của HS…; thực hiện phân cấp quản lý GD theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ GD; đẩy mạnh công tác XHH tại các nhà trường…

Ghi nhận những kết quả hết sức ấn tượng mà ngành GD-ĐT quận 3 đã đạt được, bà Bùi Thị Diễm Thu- Phó giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định: “GD-ĐT quận 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, trong đó, ngành có những thành tích nổi bật như: Thực hiện tốt công tác phổ cập, xóa mù chữ. Dù còn nhiều áp lực về trường lớp nhưng số HSTH được học 2 buổi/ngày có tỷ lệ 100%, cao hơn tỷ lệ chung của TP; THCS đạt sấp sĩ tỷ lệ của TP, công tác XHH tốt nên góp phần kéo giảm sĩ số HS/lớp…

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 3 thay mặt lãnh đạo Quận tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT quận nhà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016- 2017

Bà Bùi Thị Diễm Thu biểu dương: “Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể CBQL, GV, NV và HS phấn đấu không ngừng, vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quận, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành GD-ĐT với các ngành, đoàn thể trên địa bàn quận; sự đồng thuận ủng hộ của cha mẹ HS và toàn xã hội. Tất cả những điều đó, tạo nên động lực thúc đẩy GD-ĐT quận 3 phát triển”.

Đồng chí Bùi Thị Diễm Thu chỉ đạo: “Dù ngành đã nỗ lực hết mình, vượt khó khăn để đạt được những kết quả đáng trân trọng nhưng ngành GD-ĐT quận 3 vẫn còn khó khăn về CSVC, trường lớp chưa đồng bộ, do nhiều trường MN, TH có diện tích nhỏ - hẹp, cải tạo từ nhà phố, thiếu sân chơi cho HS, trường còn nhiều điểm lẻ. Vì vậy, ngành cần tham mưu cho quận đẩy mạnh và làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đảm bảo đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tưởi đi học; tích cực đầu tư cải tạo, sửa chữa các trường cũ, trang bị CSVC để đạt chuẩn và đẩy nhanh đền bù giải tỏa thực hiện xây dựng các trường: THCS Lê Văn Nghê, đẩy mạnh xây dựng trường tiên tiến và hội nhập, cũng như các dự án xây dựng trường học khác”.

Quang Huy