Thứ tư, 25/5/2022, 10h24

Quán quân Hành trình Chinh phục ước mơ viết ước mơ trở thành luật sư

Với ước mơ trở thành luật sư và thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm trong hành trình theo đuổi ước mơ đã giúp Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên (Trường THPT Lê Trọng Tấn) vượt qua hơn 79.000 lượt thí sinh dự thi trên toàn TP.HCM, trở thành quán quân Hành trình Chinh phục ước mơ năm học 2021-2022.


Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng (thứ 2 từ trái qua) và Ban tổ chức hội thi trao giải cho thí sinh giải nhất, nhì trong hội thi

Hành trình Chinh phục ước mơ là hội thi do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và đào tạo YOOT tổ chức dành riêng cho học sinh bậc THPT, GDNN, GDTX. Hội thi hướng đến giúp học sinh khám phá bản thân, định hướng nghề nghiệp, xác định rõ hành trình chinh phục ước mơ của bản thân…

Khởi động từ đầu tháng 3-2022, vòng thi trực tuyến hội thi đã thu hút hơn 79.000 lượt thí sinh dự thi đến từ hơn 200 đơn vị trường học trên toàn thành phố. Học sinh được tìm hiểu về các ngành nghề, làm quen với mô hình trắc nghiệm bản thân để hiểu mình phù hợp với lĩnh vực ngành nghề nào.

Vượt lên 79.000 thí sinh, vòng chung kết cá nhân chứng kiến sự tranh tài của 5 thí sinh xuất sắc nhất, thể hiện hành trình chinh phục ước mơ ở 5 lĩnh vực ngành nghề khác nhau thông qua 3 chặng đua: Khởi đầu, Hành trình và Đích đến.

5 ngành nghề với 5 góc nhìn khác nhau song mỗi thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đi đến hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.

Gặp tai nạn ngay trước khi hội thi diễn ra, phải chống nạng lên sân khấu song Tăng Kim Sơn - Trường THPT Nguyễn Công Trứ thể hiện phần thi chung kết của mình vô cùng tự tin. Với ước mơ trở thành 1 lập trình game, Kim Sơn đã chinh phục ban giám khảo trước hành trình chinh phục ước mơ của mình suốt nhiều năm qua: Tham gia CLB robot, đội tuyển tin tại trường, nỗ lực học tập ở các môn học khác để nắm chắc kiến thức cơ bản. Trong phần thi tình huống, bạn đã truyền đi thông điệp “chơi game để giải trí nhưng đừng lạm dụng game”.

“Hành trình Chinh phục ước mơ đã cho em cơ hội để hiểu thêm nhiều kiến thức về ngành nghề  và càng quyết tâm theo đuổi. Trước giờ mọi người luôn nghĩ game là thứ không tốt, qua ước mơ của mình, em muối nhắn nhủ đến mọi người cũng như bạn bè rằng: bất kỳ điều gì đều sẽ có hai mặt, game sẽ tốt nếu chỉ dừng ở mức để giải trí, chỉ không tốt nếu quá sa đà, lạm dụng”, Kim Sơn chia sẻ.


Thí sinh tranh tài tại phần thi tình huống
 

Với ước mơ trở thành một luật sư, Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên (Trường THPT Lê Trọng Tấn) đã mang đến Hành trình Chinh phục ước mơ phần thi vô cùng duyên dáng, tự tin. Để viết ước mơ, Duyên đã chủ động trau dồi tri thức trên ghế nhà trường, tham gia các khóa học kỹ năng. Hành trình chinh phục ước mơ đã chắp cánh cho bạn thêm cơ hội tiếp cận và hiểu hơn về ngành nghề luật sư.

“Bản thân em vẫn còn thiếu tự tin, hơi ngần ngại khi đứng trước đám đông. Chính những trải nghiệm khi tham gia Hành trình chinh phục ước mơ, được đến trường đại học mà mình yêu thích, tìm hiểu về ngành học mà mình theo đuổi, trò chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực này đã là hành trang giúp em tự tin hơn rất nhiều và càng thêm quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để chinh phục ước mơ trở thành luật sư…”, Kỳ Duyên bày tỏ.

Trong vai trò thành viên Bam giám khảo, bà Trần Thị Ngọc Hương - Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phẩn Công nghệ và Đào tạo YOOT đánh giá cao các phần thi của thí sinh khi dẫn dắt đã dẫn dắt ban giám khảo vào chính hành trình ước mơ của mình. Mỗi thí sinh với những màu sắc riêng song chung quy lại đều tự tin thể hiện rõ hành trình chinh phục ước mơ.

“Ước mơ là cả một hành trình, để chinh phục được mỗi người phải có sự khởi đầu, hành trình theo đuổi và sau cùng mới là trái ngọt. Có thể sẽ có những thất bại, có thể không phải là người về đích đầu tiên nhưng quan trọng hơn cả các em luôn kiên trì, bền bỉ và nỗ lực trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình…”, bà Hương nhắn nhủ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng - Trưởng Ban tổ chức hội thi chia sẻ sự ấn tượng trước những phần thi đầy tự tin, duyên dáng của mỗi thí sinh trong vòng chung kết.

Kết quả chung cuộc, quán quân thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên - THPT Lê Trọng Tấn với ước mơ trở thành luật sư; giải nhì là thí sinh Hồ Nguyễn Yến Nhi - TH, THCS, THPT Vinschool với ước mơ trành thành nhà tâm lý học; giải ba thuộc về các thí sinh: Nguyễn Ngọc Kim Tuyền - THPT Trần Hưng Đạo với ước mơ kiến trúc sư, Nguyễn Thanh Trà - THPT Bình Hưng Hòa với ước mơ ngành Quan hệ công chúng, Tăng Kim Sơn - THPT Nguyễn Công Trứ với ước mơ lập trình game.


Quán quân Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên trong phần thi tình huống

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích cho 5 thí sinh có đoạn phim trải nghiệm ý nghĩa; 6 giải tập thể cho 6 đơn vị trường học có đoạn phim hướng nghiệp ý nghĩa nhất; 20 trường có thí sinh tham gia trực tuyến nhiều nhất; Top 20 thí sinh có điểm thi trực tuyến cao nhất…

Ông cho hay, Hành trình Chinh phục ước mơ hướng đến tạo cho mỗi học sinh bậc THPT cơ hội để các em hiểu hơn về năng lực bản thân, biết thêm về nhiều lĩnh vực ngành nghề, cơ hội nghề nghiệp để lựa chọn phù hợp nhất…

“Từ chính những trải nghiệm của cuộc thi, các em đã xác định rõ hành trình chinh phục ước mơ của mình. Điểm sáng của hội thi năm nay là ngay trước khi tranh tài ở vòng chung kết, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được trao đổi với 5 chuyên gia thuộc lĩnh vực ngành nghề mà các em ước mơ. Cạnh đó, 11 giám khảo uy tín trong lĩnh vực kiến thức chung, chuyên môn sâu cũng đã đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp các em đi đúng hướng…”, ông Dương Trí Dũng thông tin.

Yến Hoa