Thứ ba, 18/2/2020, 20h36

Quyết định kịp thời, nhân văn…

Việc Bộ GD-ĐT khuyến nghị các trường cho sinh viên, học sinh các cấp trong cả nước nghỉ học đến hết tháng 2-2020 để phòng trách dịch cúm Covid-19 là một quyết định kịp thời và đầy tính nhân văn! Sau đó, các tỉnh thành trong cả nước đã kịp thời ra công văn, cho phép học sinh được nghỉ học đến ngày 29-2-2020 để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Chuyện học là chuyện lâu dài và trong tình thế bắt buộc phải nghỉ thì chúng ta sẽ nghỉ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho những mầm xanh tương lai đất nước. Trước hết là vấn đề sức khỏe của sinh viên, học sinh! Sức khỏe là tài sản quý báu nhất của mỗi người. Không có sức khỏe thì không làm được việc gì, trong đó có việc học tập, rèn luyện. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” - đó là điều thứ hai cần quan tâm đúng mức. Vì trường học là nơi tập trung đông người. Nếu chẳng may có người bị bệnh thì việc truyền nhuyễn sẽ tăng theo cấp số nhân. Không những trong học sinh, sinh viên lây cho nhau mà còn lây sang cả phụ huynh, cả cộng đồng!

Chúng ta vẫn còn quỹ thời gian nghỉ hè ba tháng. Có ý kiến cho rằng học trong hè thì càng tốt vì học mùa đông (ở miền Bắc) thì lạnh cóng tay, không viết được bài. Không học được thời điểm này thì học vào thời điểm khác khi dịch cúm đã qua. Không ai bắt buộc phải học vào ngày đó, tháng đó cho kịp tiến độ năm học. Cần có sự uyển chuyển, linh hoạt trong công tác điều hành vì như vậy, chúng ta mới thực sự yên tâm khi cho con đến trường và thầy cô cũng yên tâm khi đến lớp giảng dạy. Không phải chỉ có phụ huynh ngại đưa con đến trường vào thời điểm này mà đông đảo đội ngũ giáo viên cũng rất ngại đi dạy lúc này vì nếu có “sự cố ngoài ý muốn” gì thì rất vất vả.

Bản thân tôi đã về hưu nhưng thú thật, nếu còn đi dạy; khi được phân công dạy ngay vào tuần sau (từ 17-2-2020) thì chắc chắn tâm thế đầy âu lo, không được thoải mái. Vì không những phải làm tốt công việc giảng dạy mà còn phải tận tâm quan sát, theo dõi tình hình của một tiết học… Tất cả phụ huynh, giáo viên các cấp đều hoan nghênh quyết định cho phép học sinh được nghỉ đến hết tháng 2. Dù phải chăm lo con cái trong những ngày bản thân đi làm nhưng mọi người đều chấp nhận.

sắp xếp ổn thỏa công việc gia đình trong thời điểm này thực sự quan trọng; đòi hỏi ý chí, nghị lực, sự sáng tạo, tháo vát của mỗi người. Nhưng sức khỏe con người là trên hết! Vì vậy, chúng ta cùng chung sức chung lòng; tăng cường đoàn kết, đồng cảm, chia sẻ để có thêm sức mạnh vượt qua mọi thử thách.

Lê Đc Đng (Sóc Trăng)