Thứ bảy, 11/6/2022, 10h56

Thí sinh TP.HCM thích thú với đề ngữ văn bàn về câu chuyện trưởng thành

Đánh giá đề thi môn ngữ văn thi tuyển sinh 10 TP.HCM năm 2022 khá vừa sức, thí sinh còn bày tỏ sự ấn tượng với vấn đề nghị luận xã hội trong đề khi bàn về câu chuyện trưởng thành liệu có phải “chỉ cần thời gian”.


Đề thi Ngữ văn tuyển sinh 10 TP.HCM năm nay được thí sinh đánh giá là vừa sức

Tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, kết thúc bài thi môn ngữ văn, thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Nhiều thí sinh không giấu được niềm vui khi đề thi vừa sức, phù hợp với bối cảnh năm học đặc biệt. Nhất là các vấn đề nêu ra trong đề thi khá ấn tượng.

Thí sinh Khánh Đăng - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ, đề thi khá vừa sức, thậm chí bạn còn ví von mình bị “tủ đè”. Cấu trúc đề thi ngữ văn năm nay không có gì khác mọi năm song vẫn tạo ra nhiều bất ngờ với thí sinh.

“Em và các bạn khá bất ngờ khi đề thi ra thơ với tác phẩm Sang thu, thay vì đề ra vào truyện, vì rất lâu rồi đề thi tuyển sinh 10 của thành phố chưa ra vào tác phẩm truyện. Ngoài ra, trong đề 1 của phần nghị luận văn học, mọi năm thường cho 3 tác phẩm để thí sinh lựa chọn nhưng năm nay chỉ đề cập đến 1 tác phẩm… Dù vậy, các yêu cầu đặt ra đều quen thuộc, gần gũi, không làm khó thí sinh”, Khánh Đăng nói.

Phần ấn tượng nhất trong đề thi, theo Khánh Đăng đó là vấn đề nghị luận xã hội nêu ra trong đề thi khi đề cập đến câu chuyện trưởng thành trong góc nhìn tuổi trẻ trước câu hỏi “Phải chăng, chỉ cần thời gian trôi qua, bạn sẽ trưởng thành?”.

“Vấn đề nghị luận rất thực tế, gần gũi với lứa tuổi chúng em. Bản thân em nghĩ rằng không phải chỉ khi lớn lên chúng ta mới trưởng thành mà ở mỗi lứa tuổi, chúng ta đều có những cách trưởng thành riêng của mình - đó là nhận thức, hành động của mỗi người”.

Tương tự, Thái Nguyễn Như Quỳnh (Trường THCS Đống Đa, Q.Bình Thạnh) khá bất ngờ khi đề thi ra vào tác phẩm thơ Sang thu. Đồng thời câu hỏi nghị luận văn học chỉ cho 1 tác phẩm thay vì 3 tác phẩm và thí sinh được chọn lựa như mọi năm.

Bạn cũng vô cùng thích thú trước vấn đề nghị luận xã hội mà đề thi đề cập.

“Thời gian trôi qua, mỗi người có thể trưởng thành về thể chất nhưng không đồng nghĩa với việc trưởng thành về tinh thần, suy nghĩ. Em cho rằng, việc sống khác đi hành động khác đi cũng là một các chúng ta trưởng thành. Đó có thể là suy nghĩ, hành động chững chạc, biết nghĩ cho người khác trước một vấn đề nào đó thay vì ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình…”, Như Quỳnh chia sẻ.


Thí sinh thích thú với đề thi Ngữ văn năm nay

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong buổi sáng diễn ra môn thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022, toàn thành phố vắng 652 thí sinh trong tổng số gần 94.000 thí sinh đăng ký dự thi năm nay.

Chiều nay (ngày 11-6), thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Yến Hoa