Thứ bảy, 25/12/2021, 10h52

TP.HCM: Đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm

Đ đm bo tình hình an ninh trt t trên đa bàn, giúp ngưi dân an tâm đón Tết Nguyên đán Nhâm dn 2022, Công an TP.HCM đang trin khai nhiu hình thc tn công, trn áp ti phm trên nhiu lĩnh vc.


Ông Ngô Minh Châu (Phó Ch
 tch UBND TP.HCM) đng viên các chiến sĩ công an hoàn thành tt nhim v

Ti phm có xu hưng tăng sau giãn cách

Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, số vụ vi phạm giảm đáng kể. Tính từ ngày 16-8 đến ngày 10-10, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 313 vụ (tương ứng 51,5%) so với cùng kỳ năm 2020. Trong thời gian TP áp dụng các biện pháp phòng dịch, vi phạm chủ yếu là chống người thi hành công vụ (chủ yếu là chống lại lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch); sử dụng, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức (chủ yếu là giấy đi đường do công an thành phố cấp, giấy công tác…) để di chuyển trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài (Phó Giám đốc Công an TP.HCM), sau giãn cách xã hội, các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Chính vì thế, đợt ra quân này sẽ góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, giúp người dân có được cuộc sống an lành, đón năm mới trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Ông Ngô Minh Châu (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), cho biết, trong năm 2022, TP.HCM sẽ đứng trước thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tội phạm ngày càng manh động, táo tợn. Các loại tội phạm không từ bỏ bất cứ thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng thường xuyên thay đổi các địa bàn, phương thức hoạt động để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật hoặc ẩn náu, lẩn trốn để chờ thời cơ hoạt động. “Tham mưu cho Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM huy động cả hệ thống chính trị kể cả lực lượng dân quân tự vệ, Hội cựu chiến binh, CLB Công an hưu trí… tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là công tác phòng chống tội phạm, trong đó đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chủ tịch UBND điều hành phải tốt và đặc biệt lực lượng công an TP là lực lượng nồng cốt… Tôi tin rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tội phạm sẽ đạt được nhiều kết quả”, ông Châu kỳ vọng.

Trn áp ti phm trên nhiu lĩnh vc

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) thì từ đầu năm đến nay, những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng của nhân dân tạo nên những thách thức chưa từng có. Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với phương châm: “Phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trọng tâm; đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt, thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội là thường xuyên, xuyên suốt. Tuy nhiên, theo quy luật thời điểm cuối năm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn. “Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 từ ngày 15-12-2021 đến ngày 14-2-2022 trong đó yêu cầu, mục tiêu đề ra”, thiếu tướng Nam nhấn mạnh.


Công an TP.HCM ra quân t
n công, trn áp ti phm

Thiếu tướng Nam cho biết, đợt ra quân này các chiến sĩ công an sẽ trấn áp, đảm bảo an ninh trật tự trên nhiều lĩnh vực. Trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện và TP. Thủ Đức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan tới an ninh trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Vận dụng linh hoạt những kết quả đã đạt được của chiến lược “chuyển trọng tâm lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân” của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua để chuyển trọng tâm lấy xã, phường làm pháo đài trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở một cách hiệu quả.

Theo Thiếu tưng Lê Hng Nam (Giám đc Công an TP.HCM) nhn mnh: “Ngoài các lĩnh vc trên, lĩnh vc an toàn giao thông cũng đưc chú trng trong đt ra quân tn công, trn áp ti phm đt này. Theo đó các chiến sĩ công an tp trung x lý vi phm là nguyên nhân gây tai nn giao thông, không đ xy ra tình trng đua xe trái phép trên đa bàn. Đng thi, các chiến sĩ công an s tiếp tc thc hin tuyên truyn, kim tra v phòng cháy cha cháy đi vi khu dân cư, h gia đình, nhà  kết hp vi sn xut kinh doanh…”.

Bên cạnh đó, chiến sĩ công an TP tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, tham nhũng, gian lận thương mại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, quản lý giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp căn cước công dân và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, góp phần đưa nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ đi vào cuộc sống đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, xã hội của TP trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Trinh Trinh