Thứ sáu, 19/5/2023, 14h06

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mừng sinh nhật Bác

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2023), Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học.


Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tuyên dương gương giáo viên học tập và làm theo Bác

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu biểu dương những sáng tạo của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học, khi đã gắn liền với học sinh. Học sinh được tự thiết kế mô hình nhà sàn Bác Hồ, Bến Nhà Rồng bằng tâm huyết, công sức, tình cảm thiết thực nhất của các em dành cho Bác. Chính những sáng tạo sâu sắc này trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ tạo nên không khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất sâu sắc.

“Trong suốt năm học này các trường học trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí minh trong tường học. Để hiệu quả, thiết thực, việc triển khai cần phải đi vào từng nội dung, tiếp cận đến học sinh. Học sinh được tham gia vào các hoạt động tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác”- ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.


Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyên dương gương học sinh học tập và làm theo Bác

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng bày tỏ tin tưởng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ gắn kết, tạo thành một thành phố học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tất cả học sinh thành phố- là người dân thành phố phải hiểu biết về Bác nhiều hơn, sâu sắc hơn, trở thành nhận thức đi đến học tập tư tưởng của Người một cách sâu sắc nhất.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là công trình thầy trò nhà trường chào mừng 110 năm ngày thành lập trường Áo tím - Gia Long - Minh Khai, được thiết kế đặt tại phòng thư viện trường và một phòng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với đa dạng đầu sách, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; các sản phẩm sáng tạo của học sinh về Bác như tập san, mô hình nhà sàn, Bến Nhà Rồng. Ngoài ra, trường cũng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng.


Cô Nguyễn Thị Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thịn Minh Khai giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường

Cô Nguyễn Thị Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho hay, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường về trách nhiệm góp phần lưu truyền giá trị văn hóa mang ảnh hưởng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức của Bác thật vĩ đại nhưng lại rất giản dị, ai cũng có thể học tập và làm theo. Song, học và làm như thế nào để phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực lại là điều mà mỗi chúng ta cần nhận thức với tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, vận dụng.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được trường mở cửa thường xuyên để giáo viên, học sinh tham quan, đọc sách, tổ chức hoạt động nhóm, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khoá tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của Bác. Giáo viên có thể tổ chức các tiết học, bài học trong chương trình tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thư viện, giúp học sinh tìm hiểu, học tập, rút ra các giá trị, bài học cho bản thân. Thời gian tới, học sinh nhà trường sẽ tiếp tục sưu tầm tư liệu, bổ sung vào các khu trưng bày để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, là không gian đọc của giáo viên, học sinh tạo nên văn hóa đọc…” - cô Nguyễn Thị Hồng Chương thông tin thêm.


Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đọc tư liệu về Bác tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Cũng trong buổi lễ, cô Nguyễn Thị Hồng Chương đã ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhắn gửi đến thầy, trò nhà trường: Mỗi chúng ta hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người. Mỗi đoàn viên học sinh phải luôn nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là những công dân trẻ của thành phố mang tên Bác…

Dịp này, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tuyên dương 5 tập thể, 31 giáo viên và 62 học sinh là những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học.

Yến Hoa