Thứ năm, 11/8/2022, 15h51

Vinh danh 9 thủ khoa Giải Lê Quý Đôn

Báo Khăn Quàng Đỏ & Nhi Đồng TP.HCM vừa phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Lễ trao giải Lê Quý Đôn năm học 2021-2022.


Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (bên trái) và ông Nguyễn Khắc Cường - Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ & Nhi Đồng TP.HCM trao giải thưởng cho thủ khoa

Theo đó, ban tổ chức đã tôn vinh 9 thủ khoa của mùa Giải Lê Quý Đôn năm học 2021-2022. Bao gồm, em Bùi Ngọc Lan Thảo (lớp 1 Trường TH Chương Dương, Q.1, TP.HCM); em Nguyễn Thảo Quỳnh (lớp 2/3 Trường TH Lương Định Của, Q.3, TP.HCM); em Nguyễn Lâm Trang Anh (lớp 3E Trường TH Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM); em Trần Lê Thái Hòa (lớp 4/14 Trường TH Đoàn Thị Điểm, Q.Tân Phú, TP.HCM); em Nguyễn Thanh Thúy Hiền (lớp 5/3 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre); em Chung Tiến Phát (lớp 6/5 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Q.1, TP.HCM); em Huỳnh Thanh Hân (lớp 7/10  Trường THCS Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè, TP.HCM); em Trần Tiến Phát (lớp 8A1 Trường THCS Trần Quốc Toản, TP.Thủ Đức, TP.HCM); em Nguyễn Minh Quang (lớp 9/6 Trường THCS Đặng Trần Côn, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã biểu dương các thủ khoa và các em học sinh đạt giải thưởng khác ở mùa giải lần này.

Ông Nguyễn Quốc Bảo cho biết, năm học 2021 - 2022, Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ & Nhi Đồng TP.HCM tiếp tục mở ra. Đây là sân chơi học tập giúp học sinh khối THCS, tiểu học có thêm điều kiện ôn tập kiến thức ở lớp, đồng thời phát huy khả năng tự học, sáng tạo thông qua việc giải các câu hỏi của ban tổ chức.

Đặc biệt, năm nay đề thi Lê Quý Đôn trên Báo Khăn Quàng Đỏ tiếp tục được đổi mới, ở vòng chung kết, các em học sinh được trải nghiệm tham quan một vòng TP với xe bus mui trần. Từ chuyến tham quan này, học sinh ghi chép thông tin, cảm nhận để phục vụ cho bài thi chung kết. Đề thi của Giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng TP.HCM có nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến đời sống hằng ngày để các em học sinh có những lựa chọn đáp án trắc nghiệm phù hợp  nhất.


Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại lễ trao giải

Năm học mới 2022 - 2023 sắp mở ra cùng mùa giải mới, ông Nguyễn Quốc Bảo mong các em học sinh tiếp tục đồng hành cùng Giải Lê Quý Đôn - hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới thú vị. Cụ thể, Giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng sẽ có thêm môn thi tiếng Anh, nội dung thi sẽ tích hợp nội dung giáo dục địa phương TP.HCM. Các môn trên Báo Khăn Quàng Đỏ cũng sẽ đổi mới, gắn kết với kỹ năng sống, kiến thức xã hội nhiều hơn.

Giải Lê Quý Đôn là hoạt động do Báo Khăn Quàng Đỏ & Nhi Đồng TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức thường niên. Năm học 2021-2022, Giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng TP.HCM & Khăn Quàng Đỏ nhận được bài làm của hơn 65.000 học sinh THCS, TH đến từ TP.HCM và các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Trà Vinh…

Có thể nói, Giải Lê Quý Đôn không chỉ đơn thuần là sân chơi học tập mà còn là nơi để các em học sinh có những trải nghiệm, sáng tạo qua việc giải quyết các tình huống sát với đời sống hàng ngày.

N.Trinh