Thứ ba, 5/7/2016, 21h33

Chuyện “ra đi và trở về” của một tiến sĩ y học quốc tế

Bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ khoa học (TSKH) tại ĐH Paris Est &Paris Descartes (Pháp - 2009) chuyên ngành sinh bệnh học, nhưng GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ (sinh năm 1967), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng khước từ những cơ hội, điều kiện làm việc tốt nhất ở nước ngoài để trở về phục vụ đất nước…

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ (trái) trong lễ đón nhận chức danh GS do Trường ĐH Penn State bổ nhiệm

Người Việt Nam được quốc tế vinh danh

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ tâm sự, việc ông quyết định trở về ngôi trường cũ công tác là sự chọn lựa duy nhất đúng, ông nói: “Đơn giản vì đó là tiếng gọi quê hương. Không có môi trường làm việc nào tuyệt đối lý tưởng mà quan trọng là mình phải biết tạo ra nó…”.

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp BS đa khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM, BS Dương Quý Sỹ tiếp tục theo học hệ BS chuyên khoa sơ bộ chuyên ngành nội khoa (1991-1992), năm 1993 về công tác tại Trường CĐYT Lâm Đồng. Với niềm đam mê khoa học và mong muốn tiếp cận nền y học hiện đại trên thế giới, BS Sỹ đã tự “mở lối đi” cho riêng mình bằng việc du học nước ngoài. Và, những thành công liên tiếp đến với BS có nhiều khát vọng này: năm 1996 lấy bằng chuyên khoa hô hấp (Trung tâm Bệnh phổi Chevilly Larue, Pháp); từ năm 2001-2002, sang Pháp làm BS nội trú tại Khoa Bệnh hô hấp, Bệnh viện Haut-Lévêque và lấy bằng đào tạo sau ĐH về hô hấp của ĐH Bordeaux 2; năm 2007 là BS chuyên khoa phổi Bệnh viện Cochin, giảng viên kiêm nhiệm ĐH Y khoa Paris Descartes… Đặc biệt, năm 2009, BS Dương Quý Sỹ đã tốt nghiệp xuất sắc TSKH tại ĐH Paris Est - Pháp, trở thành BS Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp TSKH tại Pháp trong lĩnh vực sinh bệnh học hô hấp và là TSKH của Pháp đầu tiên đang làm việc tại Việt Nam.

Năm 2005, BS Dương Quý Sỹ giữ chức Phó Hiệu trưởng và từ 11-2013 đến nay: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường CĐYT Lâm Đồng. Dù công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học rất bận; song, mỗi năm BS Sỹ thường xuyên có 4 đợt sang Pháp và từ 2-3 đợt sang Mỹ để giảng dạy, hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành y khoa... Ngoài ra, ông cũng đang làm Tổng Biên tập Tạp chí Hô hấp Pháp ngữ; Tổng Biên tập Tạp chí Mạch máu Nội và Ngoại khoa của Mỹ; Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam và Phó Ban biên tập Tạp chí Hô hấp Việt Nam...

Hơn 20 năm say mê cống hiến trong lĩnh vực y học, TSKH.BS Dương Quý Sỹ đã thực hiện hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí y học quốc tế và trên 30 công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam. Trong đó, nhiều công trình được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao như: “Nghiên cứu tần suất mắc bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Lâm Đồng để đề ra các biện pháp can thiệp”, đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam được công bố quốc tế, do Hội Phổi Pháp - Việt thực hiện năm 2006-2008; công trình: “Nghiên cứu ứng dụng việc đo oxit nitric (NO) trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân hen phế quản nhằm tiết kiệm chi phí điều trị”, được báo cáo tại Hội nghị quốc tế về hô hấp tại Pháp và châu Âu. Công trình được triển khai tại các bệnh viện ở Lâm Đồng, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương; Công trình “Nghiên cứu về tần suất mắc bệnh ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân cao huyết áp tại Lâm Đồng”, được thực hiện trên 186 bệnh nhân; Kết quả nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Y học quốc tế

Đặc cách khen thưởng

TSKH.BS Dương Quý Sỹ đón nhận chức danh PGS tại Việt Nam

Năm 2013, BS Dương Quý Sỹ được Hội đồng chức danh GS Nhà nước đặc cách phong hàm PGS; ngày 13-11-2014, PGS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ được Chủ tịch nước đặc cách tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Uy tín và sự thành danh trong sự nghiệp của nhà khoa học này không dừng lại ở đó, những năm gần đây, PGS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ được giới khoa học trong và ngoài nước biết đến tài năng, sự cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực y học. Ông được bầu chọn làm đại diện cho Việt Nam tại Hội đồng Hô hấp châu Âu (nhiệm kỳ 2015-2019); được bầu chọn vào “Top 100 chuyên gia sức khỏe 2015” của Trung tâm Biên sử khoa học quốc tế Cambridge - Anh và được bầu chọn vào danh sách 1.000 người có đóng góp cho khoa học kỹ thuật thế giới “Marquis Who’s Who 2014-2015” là trí thức tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX  năm 2015…

Đặc biệt, ngày 1-2-2016, PGS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ được Trường ĐH Y khoa Penn State (Mỹ) - trường xếp thứ 48/100 trường ĐH hàng đầu thế giới bổ nhiệm GS về y khoa (GS chính thức). Ông là người Việt Nam đầu tiên được Trường ĐH Y khoa nước Mỹ bổ nhiệm GS - niềm vinh dự hết sức to lớn đối với người có nhiều cống hiến trên lĩnh vực y học của Việt Nam và thế giới. Và, ngày 22-4-2016, tại Hà Nội, GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ đã được Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam vinh danh: “Đạt danh hiệu Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến/ Nhà quản lý theo tiêu chuẩn đạo đức toàn cầu vì đã có thành tích cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trên các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động xã hội”.

Từ năm 2014, Trường CĐYT Lâm Đồng thành lập “Trung tâm Nghiên cứu y sinh học”, do GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ sáng lập và đứng đầu; (trong cả nước hiện chỉ có Trường CĐYT Lâm Đồng thành lập trung tâm này); đầu năm 2016, trường tiếp tục thành lập “Trung tâm Phát triển nguồn lực”. Trường CĐYT Lâm Đồng là một trong 28 trường ĐH, CĐ trong cả nước tham gia vào Dự án HPET của Bộ Y tế về đào tạo theo chuẩn năng lực và hội nhập quốc tế. Trong năm 2016, nhà trường đã triển khai 10 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó, đề tài “Chiết xuất và bào chế lá húng chanh thành thành phẩm trà và sirô chữa cảm ho, bệnh viêm phế quản” đang được áp dụng mang lại hiệu quả cao…

Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng