Thứ ba, 25/1/2022, 17h07

Tết rộn ràng giảng đường

Nhng cành mai vàng rc, cành đào rung rinh khoe sc cùng nhng chiếc bánh chưng đưc t m gói đã đem không khí Tết m áp, thiêng liêng v vi ging đưng ĐH, mc dù năm nay ging đưng thưa vng sinh viên…


Ging viên, nhân viên Trưng ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM gói bánh chưng gây qu thin nguyn

Như những năm trước, nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được lồng ghép và không thể thiếu trong chương trình đón Tết của giảng viên, sinh viên.

Tết trao yêu thương

Tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chương trình gói bánh chưng “Tết trao yêu thương, nhận vạn điều may” dịp Tết Nhâm Dần 2022 hướng đến việc gây quỹ phục vụ hoạt động thiện nguyện. Theo đó, nhiều giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực, khẩn trương chuẩn bị gạo nếp, lá dong, đậu xanh, thịt heo, dây lạt… để gói hàng chục chiếc bánh chưng gửi cho hoạt động thiện nguyện nhằm góp phần mang đến một cái Tết ấm áp cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong xã hội. Trong chuỗi hoạt động vui xuân đón Tết, các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường còn được trao tặng những phần quà đầu xuân. TS. Hồ Viễn Phương (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho hay: “Năm qua là một năm đầy biến động và khó khăn không chỉ với nhà trường mà với cả nước nhưng chúng ta đã thích ứng và vượt qua. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, nhà trường có những món quà nhằm chia sẻ, góp phần động viên tinh thần tới cán bộ, giảng viên, nhân viên; mong muốn mọi người cùng có một cái Tết ấm no, vui tươi, hạnh phúc”. Còn tại Trường ĐH Văn Lang, cùng với những phần quà, nhiều chiếc bánh chưng cũng đã được gói tặng các giảng viên trước thềm năm mới. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chương trình Tết cho giảng viên tại trường năm nay. Với sinh viên, nhà trường triển khai nhiều hoạt động hướng đến tình nguyện vì cộng đồng như: Xuân tình nguyện, sắc xuân xanh… Trong đó, với chương trình sắc xuân xanh, các sinh viên tình nguyện vẽ tường cải tạo không gian học tập tại trường. Những sinh viên đang ở địa phương sẽ tham gia các hoạt động vì môi trường tại nơi mình ở…


Sinh viên Trưng ĐH Sư phm K thut TP.HCM đưc đưa v quê đón Tết min phí ngày 19-1-2022

“Trong chương trình “Xuân ấm áp, Tết sum vầy”, sinh viên cùng giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực chung tay quyên góp nhiều món quà gửi đến những cụ già neo đơn và các em nhỏ tại Mái ấm Vinh Sơn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Mái ấm Thiên Thần (TP.Thủ Đức), Mái ấm Hoa Mai và Phúc Lâm (tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, nhà trường cũng đến thăm và tặng quà 13 gia đình ba má phong trào, thương bệnh binh có công với cách mạng tại vùng căn cứ huyện Cần Đước, tỉnh Long An”, TS. Võ Văn Tuấn (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết. Riêng những sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết được nhà trường tổ chức chương trình “Vui Tết xa nhà” cũng như thăm hỏi, tặng quà nhằm chia sẻ, động viên tinh thần. “Là sinh viên ở lại thành phố vì một số lý do cá nhân không thể về quê đón Tết cùng gia đình, những hoạt động của nhà trường vô cùng ý nghĩa đối với em; qua đó đã động viên tinh thần, giúp em nguôi ngoai phần nào cảm giác nhớ gia đình, nhớ quê hương dịp Tết”, sinh viên Đinh Lê Trúc Phương thổ lộ.

Tết truyn thng, vì cng đng

Trong chương trình “Nghìn bánh chưng xanh” dịp Tết Nhâm Dần năm nay, các sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ tự tay nấu bánh chưng, bánh tét và làm mứt Tết gửi đến các bệnh viện, mái ấm, nhà mở và gửi tặng những người làm nhiệm vụ đêm giao thừa. Các sinh viên cũng đến nhà trao quà cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo hoặc người già neo đơn thuộc Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú, huyện Cần Giờ (TP.HCM). Bên cạnh đó, sinh viên còn đến thăm, phụ giúp dọn dẹp, trang trí nhà cửa cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn hai quận nói trên; kết hợp với Nhà Văn hóa sinh viên TP.HCM tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Cần Giờ. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ vé về quê ăn Tết cho sinh viên khó khăn, tổ chức hoạt động đón Tết xa nhà cho những sinh viên ở lại TP.HCM. Đặc biệt, sinh viên khoa y của trường kết hợp cùng Trung tâm Mắt quốc tế Phương Đông tổ chức chương trình “Triệu đôi mắt sáng”, thông qua đó khám mắt miễn phí cho học sinh THPT trên địa bàn Q.Tân Phú.


Sinh viên Trưng ĐH Văn Lang v tưng ci to không gian hc tp

Chương trình “Tết Việt - Linh hồn Việt” năm nay được Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức trực tuyến với 4 chủ đề xoay quanh những phong tục truyền thống ngày Tết. Cụ thể là: “Thư pháp Việt - Nét bút khai Xuân”; “Hội ngũ quả - Tỏa điều lành” (giúp sinh viên tìm hiểu về sự khác nhau trong cách bày trí mâm ngũ quả giữa hai miền Nam - Bắc, thực hành bài trí một mâm ngũ quả đúng chuẩn ngày Tết); “Bánh chưng bánh tét - Đậm đà vị Tết Việt” (nêu ý nghĩa của từng loại bánh đặc trưng trong ngày Tết, hướng dẫn cách nấu bánh chưng, bánh tét); “Lì xì câu đối - Nối trọn ngày xuân” (chia sẻ về phong tục lì xì và câu đối ngày Tết; hướng dẫn làm một số phong bì lì xì, câu đối hay, ý nghĩa).

Trong chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay, 500 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức chương trình “Tổ ấm ngày xuân” tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại những trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội và người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Thành lập các đội sinh viên đi thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, người lao động nghèo, nhân viên vệ sinh… tại các khu dân cư trong thành phố. Tổ chức “Chuyến xe đoàn viên” đưa nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết…

Vit Ngân