Thứ hai, 20/9/2010, 14h09

Dịch vụ xe đưa đón học sinh: Góp phần giảm ùn tắc giao thông

HS đến trường bằng xe buýt cũng là một biện pháp góp phần làm giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: T.L

Thay vì phải hối hả chạy đi đón con sau giờ tan ca rồi rơi vào cảm giác khó chịu khi trên các đoạn đường gần trường học thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, giờ đây, các bậc phụ huynh (PH) cảm thấy yên tâm hơn với dịch vụ đưa rước học sinh (HS) của nhiều trường. Sự ra đời của dịch vụ này đã góp phần giảm bớt ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm trên địa bàn thành phố.
Khổ sở… giờ tan trường
Ngày nào cũng vậy, cứ đến 4 giờ chiều, chị Nguyễn Thị Hoa, nhà ở Phú Mỹ Hưng, Q.7 (làm việc tại Q.1) lại cập rập chuẩn bị đồ để về nhà rước con. Chị phải về trước 4 giờ 30 để bọn trẻ không phải è cổ chờ mẹ. Đón xong đứa lớn ở Trường Quốc tế Canada, chị lại tất tưởi quay ngược lại Trường Mầm non Bông Hoa Nhỏ để đón bé nhỏ về nhà. Nhiều hôm trời mưa to, đề phòng kẹt xe, chị đến sớm mấy chục phút, vậy là phải mặc áo mưa đứng co ro ngoài đường.
Chị Hoa kể: “Nhiều hôm việc ở cơ quan chưa xong mình cũng phải gác lại lo đến trường đón con. Đôi lúc tính thuê xe ôm đưa rước bọn trẻ nhưng lại không yên tâm vì chẳng biết người ta như thế nào. Vì hoàn cảnh nên dù bận hay khó khăn đến mấy, vợ chồng mình cũng cố gắng thu xếp đưa rước con đi học đều đặn”.
Có thể nói, đây là nỗi khổ chung của tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Dù nắng hay mưa, dù công việc bận rộn như thế nào nhưng đến giờ đón con, họ cũng phải có mặt ở trường.
Nhưng nỗi khổ này không chỉ riêng PH phải gánh chịu mà rất nhiều người khác cũng cùng chung số phận. Vì khi PH tấp nập đến rước HS, nhiều đoạn đường gần trường học đều rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Chị Trần Thị Thanh, làm việc tại Q.1 bức xúc: “Đưa xe ra khỏi cổng cơ quan, nhiều lúc tôi không thể lách mình ra khỏi dòng xe đang kẹt cứng gần các trường tiểu học, trung học. Cảnh từng người phải nhích lên từng chút một khiến tôi cảm thấy hết sức căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả”.
Ông Lê Hải Phong, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết: “Mỗi ngày ít nhất PH phải lưu thông trên đường khoảng 4 lượt để đưa rước HS, trong khi đó các cổng trường đều chật hẹp nên PH dù muốn hay không vẫn phải tràn xuống đường gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. Vì thế, thành phố rất cần có loại hình xe đưa rước HS”.
Đưa đón HS an toàn
Với những bất cập này, từ năm học 2001-2002, Sở Giao thông công chính đã phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức phân bổ xe đưa rước HS. Tính đến nay, hoạt động này đã mang lại hiệu quả đáng kể.
Ngay khi thành phố có chủ trương tổ chức xe đưa rước HS, Hợp tác xã Vận tải số 14 đã liên hệ với 13 trường tiểu học và THCS để xây dựng mô hình đưa rước HS tới trường về nhà an toàn và hiệu quả. Năm học này, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều tiếp tục liên hệ với Hợp tác xã Vận tải số 14 để tổ chức đưa rước gần 400 HS với 24 xe, mỗi xe chở khoảng 14 em. Thầy Nguyễn Văn Vượng, Hiệu trưởng nhà trường kể: “Trước đây, khi chưa có xe đưa rước HS, cứ đến giờ sắp vào lớp và tan trường là cảnh PH chen lấn nhau trước cổng trường lại diễn ra. Điều này đã gây không ít khó khăn cho những người đi đường. Từ khi có dịch vụ xe đưa rước HS đến nay, tình trạng này đã được xóa sạch. Loại hình xe đưa rước này được trợ giá, mỗi tháng PH chỉ đóng khoảng 140 ngàn đồng/HS. Qua nhiều năm thực hiện, tôi thấy hiệu quả của dịch vụ này rất cao, số lượng PH đăng ký mỗi năm đều tăng”.
Dịch vụ xe đưa rước HS không chỉ góp phần giảm tải được ùn tắc giao thông mà còn giúp HS đến trường an toàn hơn. Cô Quỳnh Như, giáo viên một trường tiểu học quốc tế chia sẻ: “Sáng nào đúng 6 giờ mình cũng lên xe để cùng tài xế tới mỗi trạm đón HS đến trường. Để đảm bảo an toàn cho các bé, giáo viên không bao giờ được rời mắt khỏi HS. Nếu không may bỏ sót em ở trạm xe buýt, xe phải quay lại đón, lúc đó mình lại phải gọi điện cho cả chục PH thông báo xe đến trễ để họ an tâm”.
Hiện nay, mạng lưới xe đưa rước HS không chỉ phổ biến ở các quận nội thành mà nó còn “lấn sân” sang các quận ngoại thành. Từ năm học 2007-2008, một số trường ở huyện Củ Chi đã tiến hành cho xe đưa rước HS. Tính đến nay, toàn huyện đã có 12/66 trường tổ chức đưa đón HS từ nguồn tài trợ của Ban An toàn giao thông thành phố. Em Nguyễn Ngọc Hiền, HS Trường THPT Củ Chi phấn khởi: “Từ khi có xe đưa rước đến trường, em đã thoát cảnh trời mưa phải mặc áo dài đạp xe trên chặng đường đất đỏ đầy bùn lầy như trước đây”. Thầy Trần Quang Hùng, Hiệu trưởng nhà trường vui vẻ nói: “Trong mùa mưa, sự có mặt của xe đưa rước càng trở nên quan trọng hơn. Nó không chỉ đảm bảo an toàn cho các em HS mà còn giúp các em đến trường đúng thời gian quy định. Đến trường an toàn, đỡ vất vả khiến các em chuyên tâm vào học tập hơn”.
Bài, ảnh: Dương Bình