Thứ ba, 26/10/2021, 10h24

Hơn 200 học sinh toàn quốc bước vào Vòng bán kết Sơ đồ tư duy Việt Nam 2021

Ban tổ chức Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam - V.Mindmap 2021 vừa công bố kết quả 202 thí sinh đủ điều kiện bước vào Bán kết, tiếp tục tham gia tranh tài để nhận được những giải thưởng giá trị tại Cuộc thi lớn nhất trong năm do Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Trí nhớ Việt Nam chủ trì.

Hơn 1.000 thí sinh tham gia thi đấu

Vòng loại cuộc thi diễn ra vào ngày 17/10/2021 vừa qua dưới hình thức online, với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Sau khi đề thi được công bố, các thí sinh có thời gian 180 phút để hoàn thành bài vẽ Sơ đồ tư duy và nộp về cho Ban tổ chức trước thời gian qui định. Vòng loại V.Mindmap 2021 lựa chọn các tác phẩm văn học viết về phụ nữ trong chương trình phổ thông làm chủ đề vẽ cho các thí sinh.

Nối tiếp thành công của giải Vô địch Siêu trí nhớ Việt Nam 2019, V.Mindmap 2021 là sân chơi trí tuệ hữu ích dành cho những học sinh có tư duy, đam mê sáng tạo và yêu thích vẽ Sơ đồ tư duy. Từ 1.000 thí sinh đăng ký, Ban tổ chức đã chọn lựa ra 99 học sinh có bài trình bày sinh động, đầy đủ kiến thức và đúng với luật quốc tế để tiếp tục bước vào bán kết.

Các bài vẽ Mindmap đều được chấm điểm theo luật quốc tế

Tham gia chấm bài chính là đội ngũ trọng tài được huấn luyện chuyên sâu do giáo sư Marek Kasperski - Trưởng ban Hội đồng Trọng tài Sơ đồ tư duy thế giới trực tiếp đào tạo. Những bài dự thi đa dạng từ màu sắc đến những nét vẽ, tư duy từ khóa… đặc biệt các thí sinh nhỏ tuổi chiếm trọn cảm tình của Ban trọng tài nhờ những nét vẽ ngây ngô nhưng miêu tả sinh động bài học.

Tấm vé vào Vòng bán kết vẫn đang chờ các thí sinh tại Cuộc thi 5 Phút Thuộc Bài

V.Mindmap 2021 chính thức khởi động từ cuối tháng 7 bằng chuỗi sân chơi 5 Phút Thuộc Bài mỗi tuần, là cơ hội để các em học sinh có cơ hội rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ tư duy, đồng thời vừa được học tập các kiến thức quan trọng ở trường bằng phương pháp mới. Hàng tuần, ngoài những giải thưởng giá trị, những Nhà đào tạo xuất sắc còn được đặc cách vào Vòng bán kết Cuộc thi V.Mindmap 2021. Sau 3 tháng diễn ra, 5 Phút thuộc bài thu hút gần 10.000 học sinh tham gia. Hơn 100 thí sinh đạt giải tại Cuộc thi 5 Phút Thuộc Bài được đặc cách vào Vòng bán kết. Trước khi Vòng Bán kết diễn ra vào ngày 28/11/2021, các bạn tham gia Cuộc thi 5 Phút thuộc bài vẫn sẽ có cơ hội được lựa chọn nếu đạt giải Nhà đào tạo xuất sắc. Đây là cơ hội cuối cùng cho các thí sinh giành những tấm vé cuối cùng từ Ban tổ chức để tham dự giải đấu Quốc gia về Sơ đồ tư duy.

Sơ đồ tư duy Việt Nam - V.Mindmap 2021 do Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Trí nhớ Việt Nam chủ trì là cuộc thi lớn theo chuẩn quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào 18-19/12/2021 tại TP.HCM vinh dự có sự hiện diện của Tiến sĩ Lê Doãn Hợp (Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông - Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam), Tiến sĩ Thang Văn Phúc (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam), Ông Lê Trần Trường An (Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings) đến theo dõi và chúc mừng cho các thí sinh. Trước đó, Vòng bán kết diễn ra vào 28/11 sẽ đón chào sự hiện diện của ông Dương Duy Lâm Viên (Tổng thư ký Hội Kỷ lục gia Việt Nam). 

5 Phút Thuộc Bài vừa là sân chơi bổ ích vừa là cơ hội để các em bước vào Bán kết V.Mindmap 2021

Để giúp cho các con hiểu rõ hơn về những phương pháp Sơ đồ tư duy cũng như có một nguồn tư liệu tham khảo, Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực, đơn vị bảo trợ của Cuộc thi đã tạo ra chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường, tập hợp những phương pháp ghi nhớ đến từ các bậc thầy nổi tiếng thế giới, giúp việc học trở nên hiệu quả. Bộ công cụ học tập gồm các phương pháp ghi nhớ, 8.000 video bài giảng Song ngữ từ lớp 1 đến lớp 12 theo sách giáo khoa và 4.000 Sơ đồ Tư duy tóm tắt bài học đã giúp cho gần 300.000 học sinh cả nước có thể học nhanh nhớ lâu, học tập nhẹ nhàng hiệu quả.

Từ niềm khao khát giúp các em học sinh, sinh viên ở Việt Nam có thể học mọi thứ nhẹ nhàng, hạnh phúc, Thầy Nguyễn Phùng Phong - Nhà sáng lập Siêu Trí Nhớ Học Đường tại Việt Nam chia sẻ: “Thay vì những cách ghi chép đơn điệu, bộ não của chúng ta thích hình ảnh và màu sắc. Mindmap là một phương pháp giúp cho các con ghi chép ngắn gọn bằng hình ảnh và màu sắc để dễ ghi nhớ hơn. Phương pháp này đã được phát triển trên 125 quốc gia và được dịch thuật ra hơn 40 thứ tiếng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tôi cùng các cộng sự cũng đã nỗ lực để đưa chương trình Mindmap phổ biến rộng rãi nhất. Trong năm 2021, chúng tôi đã mua được bản quyền cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới về với Việt Nam”. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Điện thoại: 0939 279 868

Email: vmindmap2021@gmail.com

Website: www.vmindmap.vn

Facebook: VMindmap

T.D.V