Thứ tư, 21/9/2022, 10h12

Nữ sinh viên ĐH Duy Tân đa tài và thông thạo 5 ngôn ngữ

Vi tng đim xét tuyn 3 môn đt 28,7/30 đim, n sinh Lê Khc Anna đã trúng tuyn có điu kin vào hc ngành Bác sĩ Đa khoa ca Đi hc (ĐH) Duy Tân và đưc nhn hc bng ca nhà trưng. Cô bn xinh xn va nhn gii Ngưi đp Phong cách ti Cuc thi Hoa hu Áo dài Vit Nam 2022 có th t tin giao tiếp bng 5 th tiếng li hát hay, đàn gii…


Anna nhn gii khuyến khích Cuc thi Hùng bin tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nht 2022

Cô gái Gen Z sm bc l nhiu năng khiếu ngh thut

Sinh năm 2004, cô gái Gen Z Lê Khắc Anna lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả ba và mẹ đều là những ca sĩ, nhạc sĩ say mê sáng tác và biểu diễn. Mẹ của Lê Khắc Anna là nhạc sĩ, ca sĩ Phương Phương và ba là nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Huy vốn được rất nhiều khán giả biết đến và yêu mến. Bởi vậy ngay từ bé, tình yêu âm nhạc đã được ươm mầm và bồi đắp một cách tự nhiên cho Lê Khắc Anna.

Không chỉ biết chơi piano thành thạo, Lê Khắc Anna còn sở hữu giọng hát hơi “khàn nhẹ” nhưng lại rất truyền cảm. Anna chia sẻ: “Tuổi thơ của em là những năm tháng đều đặn ban ngày theo ba mẹ đến phòng tập, và tối đến lại theo chân ba mẹ đi diễn. Những buổi biểu diễn trong và ngoài nước của ba mẹ đều để lại những dấu ấn khó quên và mở ra những cánh cửa mới lạ đối với một đứa trẻ như em. Có thể vì vậy mà tình yêu âm nhạc cũng như say mê với ánh đèn sân khấu đã luôn lớn dần lên trong em từng ngày”.

Vừa yêu thích thể hiện những ca khúc nước ngoài, Anna còn dành rất nhiều tình cảm cho những sáng tác của ba mẹ mình. Khoảnh khắc được chơi đàn, cầm mic biểu diễn cùng ba mẹ trên sân khấu hay “nghêu ngao” hòa giọng với ba mẹ ở nhà là những giây phút cực kỳ “vô giá” đối với Anna.


Lê Khc Anna nhn gii Ngưi đp Phong cách ti Cuc thi Hoa hu Áo dài Vit Nam 2022

“Một trong những sáng tác mà em vô cùng ấn tượng là bài hát “Hồn Việt”. Đây là một bài hát mẹ em viết riêng dành tặng cho tà áo dài - một biểu tượng đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam. Điều khiến em thích thú là bởi giai điệu của bài hát rất trẻ trung, sôi động và cũng bởi em vô cùng yêu thích nét duyên dáng thướt tha của tà áo dài được gợi tả trong ca khúc.

Được biết, ngoài hát hay, đàn giỏi cô bạn Anna còn rất tự tin trong những khoảnh khắc sải bước trên sàn diễn, tạo dáng chuyên nghiệp trước máy quay hay ăn nói duyên dáng trước đám đông. Trong Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 vừa qua, với phần thể hiện tài năng ấn tượng của mình, Anna đã được Ban tổ chức trao giải Người đẹp Phong cách. Danh hiệu này là động lực để Anna tiếp tục nỗ lực trong việc trau dồi các kỹ năng “mềm” cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Nim say mê cho ngoi ng và năng lc thông tho 5 th tiếng

Cô bạn với ngoại hình rất xinh xắn, dễ thương, luôn kiên trì theo đuổi đến cùng những mong muốn của bản thân và luôn quyết tâm cao trong học tập này chính là một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ của những “polyglot” (cụm từ chỉ những người thông thạo trên 3 ngôn ngữ). Ngay từ bé, Lê Khắc Anna đã được ba mẹ định hướng theo học tiếng Anh. Nhưng từ những năm học cấp 2, Anna đã chủ động học thêm các ngoại ngữ khác mà em thích và hiện giờ, em có thể sử dụng thành thạo 5 ngôn ngữ để giao tiếp bao gồm: Anh, Hàn, Nhật, Thái, Việt.

Anna cho biết: “Với mục đích học xong sẽ sử dụng các ngoại ngữ này một cách linh hoạt nhất cho giao tiếp, em luôn tìm mọi cơ hội để luyện nói qua nhiều kênh. Một mặt em tích cực trò chuyện với các giáo viên trực tiếp giảng dạy, mặt khác em thường xuyên “chat” với bạn bè đang du học ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản hay những người bạn Thái Lan để có thể học được cách nói chuyện như người bản xứ”.

Mặc dù việc học thêm một ngôn ngữ mới không quá vất vả đối với Anna nhưng không thể phủ nhận sự kiên trì và lòng quyết tâm biến những ngoại ngữ “mới toanh” thành những người bạn cùng đồng hành với em trong quá trình giao tiếp với người nước ngoài.


Luôn gi nim đam mê ca hát nhưng Lê Khc Anna quyết tâm hc tp đ tr thành mt bác sĩ gii

“Ban đầu, bạn hãy luyện nghe cách người bản xứ phát âm từ nhiều nguồn khác nhau mà không cần quan tâm tới ngữ nghĩa. Mục đích của việc nghe mà chưa cần biết nghĩa là để quen dần với ngữ âm, với cách một người bản xứ nối âm, lướt âm, nhấn nhá, nhịp điệu lên xuống trong từng câu... Khi đã nghe quen rồi, việc học thêm từ vựng, luyện phát âm và ngữ pháp sẽ “biến” việc học ngoại ngữ của bạn dễ dàng hơn rất nhiều”, Anna chia sẻ “bí kíp” để học tốt cùng lúc nhiều ngoại ngữ.

Ở tuổi 18, những điều Anna làm được khiến bạn bè trong trường vui đùa gọi em là “con nhà người ta”. Có thể kể nhanh những thành tích mà Anna đã đạt được gần đây là:

- Giải nhì Cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh năm học 2021-2022,

- Giải khuyến khích Cuộc thi Olympic tiếng Anh qua internet năm 2021,

- Giải khuyến khích Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật 2022,

- Nhiều chứng chỉ: Cambridge, tiếng Nhật…

- IELTS 7.0

N lc cho ưc mơ đưc khoác áo blouse trng

Yêu thích học ngoại ngữ, giỏi ca hát và biểu diễn nhưng Lê Khắc Anna lại bất ngờ… rẽ hướng khi đăng ký theo học ngành Bác sĩ Đa khoa của ĐH Duy Tân.

Nói về cơ duyên lựa chọn ĐH Duy Tân làm nơi học tập, Anna chia sẻ: “Thông qua báo chí, em được biết ĐH Duy Tân là một trong những trường ĐH uy tín của Việt Nam khi nằm trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới - Times Higher Education.

Điều trùng hợp là trong thời gian học cấp 3, em và các bạn được tham gia hoạt động trải nghiệm “một ngày làm sinh viên” ngay tại ĐH Duy Tân. Lúc đó, em cảm thấy cơ sở vật chất của trường vô cùng hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị, các giảng viên rất vui tính và thân thiện, đồng thời, em đã được chứng kiến nhiều hoạt động bổ ích ngoài giờ học của các anh chị sinh viên Duy Tân. Do vậy mà em không mấy chần chừ khi chọn ĐH Duy Tân để hiện thực hóa mong ước về nghề nghiệp của bản thân”.

“Em bắt đầu tìm hiểu về ngành Bác sĩ Đa khoa từ những ngày đầu của năm lớp 9 và thấy thật sự thích công việc của người khoác áo blouse trắng. Đồng thời, khi đi thiện nguyện cùng mẹ đến các làng quê nghèo, chứng kiến nhiều người dân bị đau ốm mà không có tiền để chạy chữa, em đã tự nhủ với bản thân phải học thật giỏi để trở thành một bác sĩ tốt, nếu có cơ hội sẽ xây dựng một phòng mạch riêng để khám bệnh miễn phí cho bà con”.

Ước mơ được khoác áo blouse trắng của cô gái “đa-zi-năng” Lê Khắc Anna sẽ sớm thành hiện thực bởi em đã trúng tuyển vào học ngành Bác sĩ Đa khoa của ĐH Duy Tân. Mong rằng cô gái nhỏ đầy tài năng sẽ có những trải nghiệm thanh xuân thật đẹp dưới ngôi trường mà em đã chọn để đồng hành cho khoảng đời ĐH!

PV