Chủ nhật, 19/12/2021, 10h38

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng ngày 18-12, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển với chủ đề “Không ngừng Sáng tạo - Phát triển Bền vững” qua hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến.


Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tặng bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch cho Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

Đây là dịp để nhà trường ghi nhận và tri ân những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường, sự đồng hành của Công đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ nhiệt tình của hội đồng quản trị và cơ quan quản lý các cấp.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; ông Lê Anh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM…


Cán bộ, giảng viên nhà trường nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp, nỗ lực của tập thể nhà trường trong với công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. “30 năm qua, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn đã không ngừng trưởng thành, sáng tạo, phát triển. Nhiều cựu học viên, sinh viên của trường đang giữ trọng trách quan trọng trong các cơ sở của ngành du lịch. Chặng đường phát triển của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn gắn liến với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Năm 1991, cả nước chỉ đón 300 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2019 con số này lên tới 18 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp to lớn các doanh nghiệp, nhà trường, trong đó có Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn trong việc cung cấp nguồn nhân lực. Mong rằng, thời gian tới nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh để xứng đáng trở thành ngôi trường bậc nhất trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch”, ông Siêu nhấn mạnh.   

Thành lập vào năm 1991 do cố Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bội Quỳnh đặt nền móng đầu tiên tiền thân là Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn với số học viên ban đầu là 80 người. Đến nay, trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn đã phát triển với lưu lượng 4.500 sinh viên và hàng ngàn học viên các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, cung cấp cho ngành hơn 32.000 nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của ngành du lịch TP.HCM nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.


ThS. Ngô Thị Quỳnh Xuân Hiệu trưởng và ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tri ân doanh nghiệp đã đồng hành cùng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn nhiều năm qua

ThS. Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Với những viên gạch đầu tiên mà cô Nguyễn Thị Bội Quỳnh đã xây dựng 1 nền móng vững chắc cho ngôi trường này, đã thắp sáng ngọn lửa đam mê nghề nghiệp cho đến hơi thở cuối cùng, đã truyền lại cho chúng tôi- thế hệ kế thừa: niềm tin, lửa yêu nghề, 1 bệ phóng hết sức vững vàng để chúng tôi có thể tiếp nối, xây dựng và phát triển nhà trường một cách vượt bậc”.

Dịp này, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn đã vinh dự đón nhận bằng khen từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch và bằng khen của UBND TP.

H.Trinh