Thứ tư, 13/11/2019, 13h50

Trường TH Phạm Văn Chí (Q.6, TP.HCM): Truyền thống dạy tốt, học tốt

Trong những năm qua, trường TH Phạm Văn Chí luôn khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện và đạt được nhiều thành tích vượt trội ở mọi mặt. Năm học 2018-2019, với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra, thầy và trò Trường TH Phạm Văn Chí tiếp tục ghi thêm vào bảng vàng thành tích dạy tốt, học tốt khi đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đặc biệt, trường đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
Niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh
Năm học 2018-2019, tổng HS của trường 1139 em, với 75 CB-GV-NV. Cán bộ quản lý - giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất cao. BGH nhà trường luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng chuẩn, nâng cao chính trị. Đồng thời, tập thể giáo viên cũng rất ý thức tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để ứng dụng vào thực tiễn, chú trọng từng cá thể học sinh, giúp các em phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong từng tiết học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của tập thể CB-GV nhà trường, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của trường đạt hiệu quả tốt, chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên theo từng năm học.
Về học tập và hoạt động phong trào của học sinh: 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học, Hiệu suất đào tạo đạt 100%, 4 em đạt Khuyến Khích Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp quận, 1 học sinh đạt giải Toán qua Internet cấp Quận và dự thi cấp TP, 24 em đạt Nét vẽ xanh cấp quận (4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 1 giải Ba, 8 Khuyến khích, 6 tranh đẹp), 4 em đạt giải Nhất Nét vẽ xanh cấp TP, đạt 2 HCB Wushu cấp TP, 1 HCĐ Vovinam cấp TP, 7 HCB, 2 HCĐ môn bơi lội cấp quận, 1 HCB môn cầu lông cấp quận, 3 HCB môn điền kinh cấp quận, giải khuyến khích hội thi Nghi thức đội cấp Quận.
Về giáo viên: 3 giáo viên được Bằng khen TP, 6 GV đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 24 GV dạy giỏi, 27 GV chủ nhiệm giỏi, 1 GV đạt giải Nhì trong Ngày Hội “Em viết đúng, viết đẹp” cấp Quận.
Chi bộ liên tục đạt trong sạch Vững mạnh, Công đoàn Vững mạnh, hoàn thành tốt công trình “Dân vận khéo” năm 2018 và 2 cá nhân được khen tặng Gương điển hình về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, đạt Giải Nhất Hội thi báo tường Chào mừng Kỉ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN… Bên cạnh đó, cô Phan Thị Thu Thủy - Bí thư chi bộ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP khen tặng Phụ nữ điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2018 và cô Trần Thị Ngọc Hiếu đạt Khuyến khích hội thi “Tôn Đức Thắng một nhân cách lớn”.
Cô Phan Thị Thu Thủy - Hiệu Trưởng nhà trường cho biết: “Những thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT và sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh, đã giúp chất lượng giáo dục toàn diện của trường được nâng cao theo từng năm học và đó cũng là động lực để nhà trường xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập trong thời gian tới”.

Cô Phan Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng nhà trường nhận Bằng khen Bộ  Giáo dục

Đ/c  Phan Thị Thu Thủy – Bí thư – Nhận khen thưởng công tác “Dân vận khéo ” 

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Lễ khai giảng

Khen thưởng học sinh đạt Tiêu biểu trong Lễ Tổng kết năm học 

Cô Nguyễn Thị Phương Linh Đại diện nhà trường Nhận khen thưởng đạt Khuyến khích Hội thi Làm đồ dùng cho học sinh Khuyết tật cấp Thành phố 

Khen thưởng 5 giáo viên đạt Giáo viên dạy Giỏi cấp Quận.

Tiết mục hoạt cảnh “Bánh Chưng Báng Dày” - Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 

PV