Thứ bảy, 2/1/2010, 08h01

Trường Trung cấp Nông lâm Nghiệp Bình Dương: Góp phần phát triển nông lâm nghiệp miền Đông Nam Bộ

Trường Trung cấp Nông - Lâm nghiệp Bình Dương được chính thức tái lập theo quyết định số 119/QĐ ngày 10/10/1979 của UBND tỉnh Sông Bé (Trường đã hình thành từ năm 1964 dưới hình thức mô hình trường Trung học Nông Lâm Súc); với nhiệm vụ được giao là tổ chức đào tạo đội ngũ Công nhân Kỹ thuật (CNKT) nông - lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới cho toàn tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Trường đã đào tạo được hơn 6.766 CNKT cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; góp phần tích cực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước...
Với mục tiêu nhằm cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho sự phát triển nền kinh tế của đất nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng; những năm qua, Trường Trung cấp Nông - Lâm nghiệp Bình Dương đã làm tốt vai trò mà UBND tỉnh, Sở GD&ĐT giao phó, đó là đào tạo một đội ngũ nhân lực ngành nông lâm không những giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn mang đậm tác phong công nghiệp, đạo đức tốt. Những con số thống kê của Nhà trường trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển cho thấy, Trường đã đào tạo: Đối với bậc đào tạo Trung cấp Nông lâm (hệ TC chính quy gồm 3322 HS, hệ TC không chính quy: 2570 HS); Đào tạo bậc Công nhân Kỹ thuật và Bồi dưỡng ngắn hạn (524 học viên) và Liên kết đào tạo hệ ĐH không chính quy (350 SV). Theo đó, chất lượng đào tạo của Trường không ngừng tăng lên qua các năm với những tín hiệu đáng mừng như: tỉ lệ HS tốt nghiệp từ 90% trở lên, tỉ lệ HS khá đạt trên 20%, tỉ lệ HS tốt nghiệp có việc làm đạt từ 75% trở lên…
Đặc biệt bước sang năm thứ 31 của chặng đường đào tạo, Trường Nông - Lâm nghiệp Bình Dương đã đáp lại sự kỳ vọng và tin tưởng của các cấp, Đảng uỷ và nhân dân… bằng việc mở rộng quy mô đào tạo từ 200 học sinh/năm lên con số 1.000 học sinh/năm, với nhiều ngành nghề cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp như: chăn nuôi thú y, nông học, địa chính, kinh tế nông lâm, lâm nghiệp - kiểm lâm viên… Chia sẻ về vấn đề này, thầy Hoàng Nghĩa Quyền - Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà Trường đang triển khai để góp phần tập trung năng lực xây dựng đề án nâng cấp phát triển Trường TC Nông - Lâm nghiệp Bình Dương lên Trường CĐ Nông nghiệp và PTNT, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực nông nghiệp trong thời gian tới…”.
 Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài sự cố gắng không ngừng của HS, phải kể đến vai trò giảng dạy của đội ngũ GV, theo thống kê 100% giáo viên của Nhà trường đạt chuẩn theo quy định mới (trường có 52 giáo viên, trong đó có trình độ Thạc sĩ 5 người, đại học 28 người, cao đẳng 01 người, trung cấp 11 người). Song song đó, Trường được UBND tỉnh Bình Dương quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng CSVC mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Đây cũng là tiền đề để Nhà trường tiến hành liên kết với các đơn vị đào tạo khác nhằm cung ứng kịp thời cho XH nguồn lao động có tay nghề theo yêu cầu (Liên kết với TT GDTX huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước mở 4 lớp TC không chính quy ngành Kế toán, cây Cao su; Liên kết với TT Dạy nghề huyện Bình Long mở 3 lớp TC không chính quy ngành Kế toán, cây Cao su; liên kết với Trạm Thú y huyện Phước Long mở 2 lớp TC Chăn nuôi Thú y…).
Nhận xét về hướng đi đúng đắn của Nhà trường, ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao kết quả của Trường Nông Lâm Nghiệp Bình Dương đã đạt được trong hơn 30 năm qua, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh và các vùng lân cận về lĩnh vực nông lâm nghiệp. Trong thời gian tới, trường cần chú trọng việc đào tạo theo nhu cầu của xã hội và chuẩn bị đủ điều kiện để nâng lên trường Cao đẳng; tiếp tục mở rộng liên kết, liên thông đào tạo với các trường, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…”. Được biết, trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trường Nông - Lâm nghiệp Bình Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba về những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 - 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…
 NHƯ TRÍ